Bóng đá Việt

HLV Đoàn Phùng: Tương kế tựu kế

24/12/2008 09:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước hết, đừng say mê với chiến thắng trước Singapore quá. Trận đấu ấy chúng ta chỉ mới hài lòng ở kết quả, còn lối chơi còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Vào sân đừng bốc quá, cần có sự tỉnh táo.

Tôi để ý, thấy Thái Lan đá với ai cũng phủ đầu đối phương trong 20 phút đầu. Họ sẽ chơi đa dạng, tấn công hai biên, trung lộ, câu bóng bổng vào vùng 16m50. Nhưng nguy hiểm nhất, các học trò ông Calisto phải lưu ý là những cú nhả bóng của trung phong về cho tuyến hai dứt điểm từ xa. Khi Thái Lan giải quyết được tình huống thành bàn thắng, coi như khó thoát ra khỏi cách bố trí lối chơi của họ. Họ sẽ chơi pressing, bịt mọi khoảng trống buộc chúng ta phải chơi bóng dài, mà đấy không phải là sở trường của ta.

Do đó, hai nhiệm vụ quan trọng nhất là cặp tiền vệ trung tâm phải đeo sát được Thonglao và người đá cùng anh này ở giữa sân. Đồng thời, phải bịt được hai biên. Không được phạm lỗi trước khu vực 16m50, nhưng nên chơi rắn và không ngại va chạm trên phần sân của họ.

Chúng ta buộc phải tổ chức đội hình thấp, đá phòng ngự phản công dựa trên sự kỷ luật. Muốn thế, phải bố trí con người thế nào cho phù hợp. Ngoài thủ môn, trong 10 người còn lại thì phải có ít nhất 6 cầu thủ có xu hướng về thủ hơn công.

Nên để Quang Cường chơi ở vị trí của Việt Cường, thay vì Minh Phương. Cường là cầu thủ công thủ khá toàn diện, lại rất khoẻ và khát vọng thể hiện mình rất lớn.

Tuyến trên, tôi vẫn thích Minh Phương đá cặp với Minh Châu hơn. Minh Phương có lẽ sẽ gây áp lực cho cầu thủ Thái hơn, bởi anh chuyền bóng sắc, sút phạt tốt nhất đội và là người có khả năng truyền cảm hứng cho anh em.

Bên cánh trái, hãy để Tấn Tài vào sân, còn Thành Lương, anh chỉ phù hợp với vai trò dự bị chiến thuật. Nếu là HLV, tôi sẽ bố trí Quang Hải xuất phát với Việt Thắng.

Thái Lan sẽ không đánh giá cao cặp tiền đạo Việt Nam khi vắng Công Vinh, và như thế chúng ta càng dễ gây bất ngờ. Vinh vào sân sau thời gian bắt mạch được cách chơi của Thái. Từ đó, có thể nhãn quan của anh thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, có cách tiếp cận khung thành đối phương hiệu quả hơn.

Tất nhiên, tuỳ theo diễn biến trận đấu để căn chỉnh nhân sự, nhưng tôi nghĩ, cách điều chỉnh nhân sự của 2 HLV sẽ quyết định rất lớn đến kết quả.

Đá với phương thức này, chúng ta có lợi thế. Do vậy, có thua 1 bàn thì cũng không phải là hết cửa. Chỉ cần chơi tốt và hoá giải lối chơi của Thái một hiệp, họ sẽ không giữ được bình tĩnh và chúng ta sẽ có cơ hội khai thác sơ hở ngay. Gọi tương kế tựu kế là vậy!

Tôi tin nếu chơi kỷ luật, không phạm sai lầm cá nhân, chúng ta sẽ từ hoà đến thắng.
PV (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm