Kết thúc giải Judo quốc tế TP.HCM: Việt Nam mất ngôi á quân

07/07/2008 09:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Sau khi giành ngôi vô địch giải Đông Nam Á năm 2008 (vào ngày 3/7 tại QK7) với số lượng huy chương áp đảo (12 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ), nhưng chỉ 2 ngày sau, Judo Việt Nam đã không bảo vệ được ngôi á quân ở giải Judo quốc tế TPHCM mới kết thúc.

Khai mạc tại NTĐ Trung tâm TDTT Quốc phòng 2- QK7, tối 5/7, giải có 11 đội tham dự: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong, Lào, Bắc Kinh (Trung Quốc), Campuchia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore.

Tuy vậy trước các đội tuyển mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc…chủ nhà lại thiếu vắng những võ sĩ vừa lên ngôi vô địch Đông Nam Á cách đây 2 ngày như Văn Ngọc Tú (-48kg nữ), Bích Trần (-52kg nữ), Nguyễn Thị Kiệu (-57kg nữ)… Theo ông Nguyễn Hữu An, Trưởng bộ môn Judo Tổng cục TDTT và BHL đội DTQG, thì suốt thời gian vừa qua do tập trung cho mục tiêu Olympic nên các võ sĩ chủ chốt đã quá tải và dính chấn thương nên đành phải quyết định cho các võ sĩ này nghỉ thi đấu.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, chủ nhà giành được 1 HCV của Lê Minh Hoàng – võ sĩ từng giành HCV giải quốc tế TP.HCM năm 2006 - sau khi anh giành chiến thắng bằng điểm Ippon trước Yuan Hualog của Bắc Kinh (TQ ) trong trận CK hạng -55kg nam. Trong khi đó, Đào Lê Thu Trang (hạng -48kg) và Bùi Thị Hòa (-63kg) được lọt vào CK nhưng để thua các võ sĩ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lê Minh Hoàng với niềm vui HCV 55kg
 
Như vậy, khép lại một giải đấu quốc tế nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Judo châu Á và với tư cách chủ giải, Việt Nam chỉ giành 1 HCV – một thành tích quá khiêm tốn với thực lực của Judo Việt Nam hiện nay khi đang có những bước tiệm cận với trình độ châu lục rất tốt. Việc các võ sĩ tên tuổi vắng mặt khiến VN chỉ đứng thứ ba tại giải, cộng với khâu tổ chức gặp nhiều khó khăn trong việc tìm tài trợ đã khiến giải đấu vừa bước sang tuổi 17 này trở nên nhợt nhạt và thiếu hấp dẫn.
 
Với ưu thế tuyệt đối trong ngày thi đấu cuối cùng, Hàn Quốc đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình với 9 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Tiếp theo là Nhật Bản (4, 4,3) và Việt Nam (1, 3, 11)…
 
Phạm Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm