Chống mại dâm tốn kém lắm!

07/06/2012 11:00 GMT+7 | Thế giới


(TT&VH) - “Mới phá một đường dây mại dâm lớn đã tiêu tốn hết 30 ngàn USD vì phải theo dõi, xâm nhập, cài cắm lực lượng 6, 7 tháng trời. Phòng chống mại dâm ở thành phố phức tạp lắm mà kinh phí lại rất khiêm tốn…” – Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM về những khó khăn trong công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn.

Tệ nạn mại dâm ở TP.HCM dường như đã trở thành căn bệnh mãn tính và hoạt động ngày càng rầm rộ hơn trong thời gian qua.

Bất kể ngày hay đêm, trên các tuyến đường như Đào Duy Từ, Nguyễn Chí Thanh (quận 10), Hồng Bàng (quận 5), Minh Phụng (quận 11), Cộng Hòa (quận Tân Bình), Âu Cơ (quận Tân Phú), quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn), Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận)… gái mại dâm, các quán cà phê kích dục hoạt động rất nhộn nhịp.



Gái mại dâm đang chào mời khách trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10. Ảnh được cắt từ video clip đêm 4/6

"Bướm đêm” lộng hành

Có mặt trên đường Nguyễn Chí Thanh, Đào Duy Từ (quận 10) khi trời vừa sẫm tối, người ta đã chứng kiến nhiều cô gái phấn son lòe loẹt, ăn mặc khiêu gợi, chạy xe ga lượn nhiều vòng để tìm khách mua dâm. Qua quan sát, có thể thấy hơn 20 gái bán dâm hoạt động tại khu vực này và “bãi đáp” là những nhà nghỉ nằm ở đường Nguyễn Duy Dương, 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt. 

Vừa thấy chúng tôi điều khiển xe với tốc độ khá chậm, mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức, một cô gái mặc bộ đồ hở hang phóng xe tới, gạ gẫm: “Đi chơi với em không anh?”. Chúng tôi hỏi giá bao nhiêu thì cô gái này cho biết: “300 ngàn anh ơi, tiền khách sạn em lo”.

Thấy chúng tôi lắc đầu không đồng ý, cô gái liền phóng xe bám theo để tiếp tục chèo kéo và khi “giao dịch không thành” lập tức chúng tôi nhận được tiếng chửi thô tục từ cô gái này.

Trời càng về khuya, trên những tuyến đường khác thuộc quận 5, quận 11 hoạt động mại dâm càng rầm rộ hơn. Trên đường Hồng Bàng (quận 5), gần khu vực Công viên Văn Lang, có rất nhiều chàng hành nghề “mại dâm nam” đứng thành hàng chờ khách. Thấy khách nào xe chạy chậm ngang qua là các “chàng” liền cất giọng eo éo: “Anh ơi, đi chơi đi”.

Chúng tôi chuyển hướng qua khu vực đường Nguyễn Trọng Tuyển, Âu Cơ, sự náo nhiệt ở các khu “chợ tình” này cũng không kém ở đường Nguyễn Chí Thanh. Dù đã bước sang ngày mới, nhưng các đội quân “bướm đêm” vẫn còn hoạt động náo nhiệt.

Không chỉ hoạt động mua bán dâm, hàng loạt những quán karaoke ôm, nhà hàng bia ôm hoạt động trên đường Nguyễn Văn Đậu, Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) rất nổi tiếng trong giới “ăn chơi”. Ngoài ra, hàng loạt các quán cà phê kích dục hoạt động 24/24 giờ trên tuyến đường quốc lộ 22 dành cho giới bình dân ít tiền, tài xế chạy xe tải đường dài. Hiện nay, giới ăn chơi ở TP.HCM chẳng khó để tìm “em út”, từ loại “dạt” ra đứng đường với giá cho mỗi lần “vui vẻ” từ vài trăm ngàn cho đến “em út” chân dài, xinh tươi có giá bạc triệu.

Muốn “siết” mà thiếu tiền  

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH, trong 5 tháng đầu năm 2012, các đoàn kiểm tra liên ngành từ thành phố đến phường xã đã kiểm tra hơn 1.000 lượt cơ sở, phát hiện 952 lượt cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ hơn 88%.  Trong đó, đoàn kiểm tra liên ngành của TP “sờ gáy” 60 cơ sở thì có đến 59 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 3,5 tỷ. Ngoài ra, có đến 374 lượt truy quét mại dâm nơi công cộng và 14 vụ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, xử lý 79 đối tượng liên quan.

Trao đổi với TT&VH, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết: “Mới đây, tôi đệ trình phương án đánh án mại dâm là 1 tỷ, nhưng UBND TP mới tạm ứng có 500 triệu. Vừa rồi mới phá một đường dây mại dâm lớn đã tiêu tốn hết 30 ngàn USD vì phải theo dõi, xâm nhập, cài cắm lực lượng 6, 7 tháng trời. Phòng chống mại dâm trên địa bàn phức tạp lắm mà kinh phí lại rất khiêm tốn, 5 năm chỉ có 40 tỷ. Riêng năm nay dự kiến là 16 tỷ cho các cấp các ngành để thực hiện chương trình phòng chống mại dâm. Nhưng xin thưa cho đến nay tiền vẫn chưa có”.

Ngoài ra, ông Minh kiến nghị: “UBND TP cần ra quyết định quy hoạch và công bố ngành nghề kinh doanh “nhạy cảm”. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu kiến nghị Trung ương sửa đổi những bất cập về các vấn đề liên quan lĩnh vực đăng ký kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm”. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này phải có sự phối hợp, trao đổi giữa chính quyền thành phố và địa phương để tránh tình trạng cơ sở thay tên, đổi chủ để tiếp tục kinh doanh sau khi bị xử phạt vì hoạt động mại dâm, kích dục”.

Anh Đức

                 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm