Hôm nay, bế mạc Festival Huế 2012: "Lửa" festival từ năm châu

15/04/2012 11:03 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đến thời điểm hiện tại,  Festival Huế 2012 với chủ  đề “Di sản văn hóa với hội  nhập và phát triển - Nơi gặp  gỡ các thành phố lịch sử”  đã đi đến chặng đường cuối.

Các đoàn nghệ thuật khách mời của Festival Huế đã góp  phần làm nên bức tranh lễ hội đa sắc chưa từng thấy. Khẳng định sự thành công của một lễ hội với quy mô hoành tráng, hấp dẫn đúng như mong  đợi, cũng là lúc Thừa Thiên - Huế nói  lời lưu luyến giã bạn và hẹn gặp lại  tại Festival kỳ sau.



Festival Huế 2012 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử” đã thu hút rất một lượng lớn các du khách trong và ngoài nước.

 * 30 quốc gia và 25 sân  khấu

Festival Huế 2012 diễn ra trong thời  gian từ 7-15/4, quy tụ 40 đoàn nghệ  thuật nước ngoài, với 450 nghệ sĩ  có tên tuổi, đại diện của nghệ thuật  đương đại chọn lọc từ các Festival  quốc tế tiêu biểu và các loại hình  nghệ thuật công nhận là di sản văn  hoá phi vật thể và truyền khẩu của  nhân loại, tiêu biểu cho các nền văn  hoá lớn đến từ 30 quốc gia trên cả 5 châu lục, trong đó có các các thành  phố lịch sử trên thế giới tham gia, bao  gồm: Pháp, Bỉ, Nga, Thụy Sĩ, Đức, Ba  Lan, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cam- puchia, Lào, Trung Quốc, Thái Lan,  Ấn Độ, Mông Cổ, Sri Lanka, Israel,  Philippines, Mexico, Argentina, Ven- ezuela, Panama, Columbia, Cuba,  Mỹ, Úc... Ở trong nước, có 25 đoàn  nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ đại diện cho các vùng miền trên khắp cả nước với hơn 700 nghệ sĩ, diễn viên.

Ngoài Đại Nội và biệt cung An  Định, không gian Festival Huế 2012  được mở rộng với hầu hết các sân  khấu được tổ chức ngoài trời, thuận tiện cho người dân đến dự. Mỗi ngày, với các chương trình nghệ thuật trong nước và quốc tế đã được diễn ra trên 15 sân khấu tại thành phố Huế và 10  địa điểm khác nhau ở các huyện, thị  xã và Bệnh viện Trung ương Huế. Sức  cuốn hút của các chương trình nghệ  thuật nước ngoài và sự đón nhận của  công chúng ở các sân khấu lễ hội, cũng như các chương trình nghệ thuật  đường phố của các nước Đông Á, Mỹ Latinh đã khẳng định chất lượng các chương trình nghệ thuật quốc tế tại  Festival Huế 2012.

* Ấn tượng Pháp, Nga, và  Mỹ Latin…

Đã thành thông lệ, cho đến năm  2012, qua 7 kỳ tổ chức, Cộng hòa Pháp vẫn là đối tác đặc biệt và  truyền thống với Festival Huế, với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật  đương đại.

Bắt đầu từ những kết quả bước đầu của Festival Việt - Pháp 1992 giữa thành phố Huế và Tổ chức Codev Việt Pháp, cho đến tháng 10/1998, Chính phủ đã có quyết định cho phép tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam lần đầu  tiên tổ chức Festival Huế 2000. Ngay  sau đó, các nhóm chuyên gia kỹ thuật Việt - Pháp đã phối hợp khẩn trương chuẩn bị theo hướng tổ chức Festival  Huế 2000 là một sự kiện văn hóa lớn của Việt Nam, vừa có quy mô quốc gia và có tính quốc tế.

Tại Festival Huế 2012, đại diện Vùng Poitou Charentes (CH Pháp) tham gia nhiều chương trình nghệ  thuật đặc sắc. Nghệ thuật sắp đặt  lửa của Đoàn Carabosse vùng Poitou  - Charentes (CH Pháp). Đoàn Cara- bosse đã từng tham gia biểu diễn tại  nhiều sự kiện nổi tiếng trên thế giới  như Festival Brighton - Anh, Festival  Edinburgh - Scotland, Mardrid - Tây  Ban Nha… Sự tham gia của đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa sẽ mang đến cho công chúng nghệ thuật sắp đặt nến độc đáo, ấn tượng một loại hình nghệ  thuật quảng đại, vượt qua ngôn ngữ  và dễ dàng đến được với mọi tầng  lớp khán giả, nhất là trong không gian huyền ảo của Kinh thành Huế.

Nhiều đoàn đã dàn dựng hẳn các chương trình đặc biệt và rất riêng tham gia lễ hội. “Nước Nga, tình  yêu của tôi” là chương trình được dàn dựng đặc biệt cho Festival Huế  2012 của vũ đoàn “Raduga”. Vũ  đoàn “Raduga” thuộc Trung tâm  nghệ thuật Thanh thiếu nhi thành phố Khabarovsk - Liên bang Nga, được  thành lập vào năm 1992 bao gồm  thành viên ở mọi độ tuổi khác nhau từ 4 đến 26 tuổi. Đoàn đã tham gia  biểu diễn tại nhiều sự kiện trong khu  vực Châu Á như: các festival múa ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.



“Nước Nga, tình yêu của tôi”, với  những giai điệu dịu dàng, êm ái của “Hãy bay lên hỡi nhưng linh hồn”,  sự táo bạo, trẻ trung từ “Những cậu bé Kazak”, bước nhảy vui nhộn của những em bé trong “Moldova”, hay “Vũ điệu Kazak” sôi nổi nhưng cực kỳ phức tạp của những đôi vũ công. Tất cả những tiết mục này là sự kết  hợp độc đáo giữa khiêu vũ hiện đại và  múa dân gian nổi tiếng của Nga.

Sắc màu văn hóa của Cuba tại Festival Huế 2012 được thể hiện qua chương trình của Đoàn nghệ thuật dân gian hàng đầu của Cuba, Deep Roots, với một chương trình ca vũ nhạc truyền thống sôi động và đầy  màu sắc. Trên nền âm nhạc dân gian bản xứ hòa cùng âm nhạc Cuba gốc Phi, khán giả được thưởng thức điệu nhảy Rumba Havana truyền thống, Rumba biến tấu và các vũ điệu nổi  tiếng khác như Danzon, Chachacha, Mambo, Bolero, Salsa Casino, là một chương trình biểu diễn đầy lôi cuốn,  đem đến một cái nhìn toàn cảnh vể  âm nhạc và các điệu nhảy truyền thống của Cuba ngày nay.

Đến từ Argentina có nhóm nhạc Cuartoelemento, với 4 thành viên Matias Gonzalez (Bass và hát),  Rubén “Mono” Izarrualde (sáo và hát), Néstor Gómez (guitar và hát) và  Horacio López (bộ gõ và hát). Điều  mà các thành viên trong ban nhạc  hướng đến là truyền tải niềm hạnh  phúc mà chúng tôi cảm nhận được  khi chạm vào âm thanh mà khán giả đang nghe. Một tình bạn tuyệt vời nối  kết giữa chúng tôi và qua bao năm dài trên hành trình du ca, chúng tôi  nhận ra cội rễ chung của mình đó  là một thứ ngôn ngữ phổ quát hiện  nay - âm nhạc.

* Vẻ đẹp phương Đông

Hội tụ tại Đại Nội - Huế đủ sắc màu  văn hóa các nước đến từ châu Á là  chương trình “Đêm phương Đông”,  trình diễn vẻ đẹp của trang phục các  dân tộc một số nước châu Á bao gồm:  Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Ấn  Độ, Thái Lan, Campuchia, Philippines  và Việt Nam. Góp mặt trong chương  trình có các hoa hậu Việt Nam: Mai  Phương Thuý, Thuỳ Dung và Ngọc  Hân xuất hiện ở các đêm diễn trong  trang phục các quốc gia và các bộ  sưu tập áo dài đặc sắc của NTK Sĩ  Hoàng và Minh Hạnh. Sân khấu trình  diễn là sân Điện Thái Hòa chỉ được  thắp lên bằng đèn lồng và những  ngọn nến lung linh trong đêm càng  tôn lên vẻ đẹp huyền bí và lộng lẫy  của những bộ trang phục truyền  thống, đủ sắc màu văn hoá các nước  đến từ châu Á, vốn mang tính truyền  thống gắn liền với triết lý sống vững  mạnh, sâu sắc của mỗi dân tộc. Một  lần nữa văn hoá mặc lại được tôn vinh  tại Festival Huế; bữa tiệc văn hóa đầy  màu sắc này không chỉ thu hút khán  giả Việt Nam, mà còn làm hàng ngàn  du khách quốc tế ngây ngất.

* Nổi bật Trịnh Công Sơn  và Lê Cát Trọng Lý

Không khí lễ hội còn tràn đến cả  bệnh viện Trung ương Huế, người  bệnh cũng được hưởng không khí  của Festival Huế, với các chương  trình của Ban nhạc lừng danh Mary  McBride (Mỹ), và ca sỹ Lê Cát Trọng  Lý. Nữ ca sĩ chính Mary McBride lần  đầu tiên tham dự Festival Huế đã thể  hiện hết mình với 10 ca khúc, trong  đó có các ca khúc nổi tiếng như That  Thing you do to me, When will we  know và bài Lý chiều chiều bằng  tiếng Việt, làm ấm lòng người bệnh.  Âm nhạc chính là cách tốt nhất để  mang mọi người đến gần nhau hơn  và có thể xóa nhòa những sự khác  biệt về văn hóa - như lời một thành  viên trong ban nhạc chia sẻ.


Cùng với quan điểm của ca sĩ Mary  McBride, ca sĩ Lê Cát Trọng Lý, với  cây đàn ghi ta đã say sưa cất cao lời  ca, tiếng hát mang đến niềm vui cho  bệnh nhân, những người chịu nhiều  thiệt thòi trong cuộc sống.  Đêm nhạc Trịnh Công Sơn Chút  Thiên thu còn mãi, với những giai  điệu quen thuộc làm thoả mãn nhu  cầu những người yêu nhạc của ông.  Sân khấu trong đêm nhạc là gò đất  cao và cây cổ thụ, trong ánh sáng  lung linh huyền ảo của những ngọn  nến, đêm nhạc Trịnh Công Sơn trong  Festival Huế 2012 diễn ra với không  gian rất sâu lắng, trữ tình, và gần gũi  với thiên nhiên….

Đây đã là lần thứ 2 vườn Cơ Hạ trong Đại Nội Huế được chọn làm sân  khấu dành riêng cho đêm nhạc Trịnh  Công Sơn, và sân khấu này luôn là  trọng những điểm thu hút đông đảo  người dân và du khách, đặc biệt là  những khán giả yêu nhạc Trịnh.  Các chương trình nghệ thuật được  biểu diễn hằng đêm tại Đại Nội, cung  An Định; các sân khấu cộng đồng trải  khắp địa bàn thành phố, các huyện  và thị xã trên toàn tỉnh, tạo điều  kiện cho người dân tham gia với vai  trò thực sự là chủ nhân của lễ hội.

Festival Huế 2012 còn có các chương  trình “Lễ tế Giao” tại đàn Nam Giao;  chương trình Đêm Hoàng cung; sân  khấu hoá chương trình “Thiên hạ Thái  Bình”; lễ hội trống và nhạc cụ gõ “Âm  vang hào khí Việt”...

Các chương trình hưởng ứng Festival Huế 2012 còn diễn ra hết sức phong phú trong suốt thời gian lễ hội như hội nghị, hội thảo, triển lãm, toạ đàm dành cho các nhà khoa học, nhà ngoại giao, doanh nhân với chủ đề phát triển văn hoá, du lịch, những thách thức đối với cộng đồng.... Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival Huế 2012 còn có Hội nghị thường niên lần thứ 13 Liên đoàn các thành phố lịch sử gồm 124 đại biểu đến từ 23 thành phố của 17 quốc gia, tạo cơ hội cho việc quảng bá hình ảnh Huế - thành phố văn hoá, di sản và thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam...


Quốc Việt- TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm