07h00 ngày 23/03, Argentina - Venezuela: Messi và một tuần để viết sử

22/03/2013 06:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi vừa đi xăm tên cậu con trai Thiago, nhân ngày của Cha (19/3). Đấy là cuộc sống cá nhân. Giờ đây, khi quay trở lại sân cỏ cùng đội tuyển Argentina, La Pulga có một tuần, hay cụ thể hơn là hai trận đấu với Venezuela và Bolivia, để đi viết sử cùng màu áo sọc xanh - trắng.

Messi đang đứng trước cơ hội vượt Maradona và Crespo

Năm 2012, Messi đã trải qua giai đoạn bùng nổ nhất sự nghiệp. Cùng với Barca, Messi đã đạt đến những con số không tưởng về bàn thắng, qua đó làm bàn đạp để chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng FIFA lần thứ 4 liên tiếp. Khi khoác lên mình chiếc áo Argentina, ngôi sao 25 tuổi này chinh phục thành công kỷ lục 12 bàn thắng mà huyền thoại Batistuta từng lập trong cả năm 1998.

12 bàn thắng mà Messi ghi cho Argentina trong năm 2012 đã giúp anh dập tắt những lời chỉ trích mỗi khi làm nhiệm vụ quốc gia. Trước đó, Messi luôn bị cho là không phải mẫu cầu thủ thích hợp với ĐTQG, mặc dù anh là ngôi sao số 1 thế giới cấp CLB. Quả thực, chưa bao giờ Messi bùng nổ đến vậy cùng Argentina. Trước đó, năm 2007 là thời điểm Messi có nhiều bàn thắng cho ĐTQG nhất, với 5 lần lập công. Tính tổng hai năm 2010 và 2011, Messi cũng chỉ ghi được bằng nửa số bàn của anh năm vừa qua (trong đó, chỉ duy nhất 1 bàn thuộc trận đấu chính thức, 5 bàn khác là giao hữu).

Kỷ lục 12 bàn thắng được Messi thực hiện vào lưới 7 đối thủ khác nhau. Trong đó, mành lưới của Thụy Sĩ và Brazil được Messi “yêu thích” nhất. La Pulga lập được những cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp với La Albiceleste trước hai đối thủ này. Ngoài ra, Uruguay - nhà ĐKVĐ Nam Mỹ, đã phơi áo nặng nề 0-3 trên sân Malvinas Argentinas, trong trận đấu mà Messi là người dẫn dắt hàng công chủ nhà với cú đúp.

Maradona và Crespo, hãy đợi đấy!

Messi đã “tịt ngòi” trong trận đấu với Saudi Arabia hồi tháng 11/2012, và gần nhất là trận đọ sức với chủ nhà Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic. Tuy vậy, đó đều là hai trận đấu vô bổ, mà nếu Messi đá hết mình có thể khiến anh dính phải “virus FIFA”. Hơn nữa, thời điểm ấy Barca phải chiến đấu trên nhiều mặt trận khác nhau, nên Messi có quyền xả hơi.

Giờ đây, khi đã đưa Barca vượt qua được ngọn núi mang tên Milan, Messi có cơ hội để tập trung hết khả năng cho La Albiceleste. Argentina đang độc chiếm ngôi đầu vòng loại World Cup 2014, và cánh cửa đến Rio de Janeiro sẽ mở toang trước mặt đội quân của Sabella, nếu họ giành chiến thắng trong hai trận đấu với Venezuela và Bolivia. Trong vai người đội trưởng và mũi nhọn, nghĩa là một thủ lĩnh đích thực, Messi được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt trong cả hai cuộc chiến này.

Ngoài tương lai của Argentina với chiếc vé đi Brazil, Messi cũng có cơ hội để viết tiếp những điều kỳ diệu cho bản thân anh. Hiện tại, Messi - người mới gia nhập top 10 cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất - đang có 31 bàn thắng cho La Albiceleste. Phía trước Messi là thành tích của hai huyền thoại: Diego Maradona với 34 bàn, và 35 bàn của Hernan Crespo. Khoảng cách là 3 và 4 bàn. Nếu có thể ghi chừng ấy bàn thắng vào lưới Venezuela và Bolivia, Messi sẽ trở thành cây làm bàn tốt thứ hai trong lịch sử Argentina. Vua sư tử Batistuta hiện nắm kỷ lục, với 56 bàn cho đội bóng xanh - trắng.

Trong trận chính thức gần nhất mà Argentina tiếp Venezuela (vòng loại World Cup 2010, chính Messi mở ra chiến thắng 4-0 cho đội bóng của vũ điệu tango (Messi còn có một bàn khác vào lưới Venezuela). Ngôi sao 25 tuổi này có rất nhiều cơ hội để lần thứ 3 chọc thủng lưới Venezuela, khi phong độ của anh từ đầu năm 2013 là đầy ấn tượng, với 20 bàn thắng cho Barca. Chỉ có chuyến làm khách tại Bolivia, trên mặt sân có độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển, là thách thức lớn đến hy vọng trở thành “thợ săn” bàn tốt thứ hai lịch sử Argentina của Messi. Dù vậy, khi mà thách thức càng lớn, giá trị của những bàn thắng mới thêm phần ngọt ngào.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

12 Trong năm 2012, Messi đã ghi được 12 bàn thắng cho Argentina, cân bằng kỷ lục năm 1998 của cựu tiền đạo Batistuta. Trong đó, có 2 cú hat-trick vào lưới Thụy Sĩ và Brazil.

31 Thành tích của Messi trong sự nghiệp cho Argentina là 31 bàn thắng, đứng thứ 4 trong danh sách những người ghi bàn tốt nhất cho đội bóng tango.

2 Trong sự nghiệp, Messi đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới Venezuela. Cả hai pha lập công đều được thực hiện trong giai đoạn vòng loại World Cup 2010.

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero - Burdisso, Garay, Fernandez, Rojo - Mascherano, Gago, Montillo - Messi, Higuain, Lavezzi.

Venezuela: Hernandez - A. Gonzalez, Tunez, Vizcarrondo, Cichero - Rincon, Lucena, C. Gonzalez, Arango - Seijas, Rondon.

Dự đoán: 2-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm