Balotelli rời ĐT Italia: Đường lên tuyển quá gian nan

02/06/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Với tài năng thiên bẩm và những tố chất nổi bật của một cầu thủ gốc châu Phi, Mario Balotelli đã dễ dàng chinh phục chiếc áo đội tuyển Italia danh giá khi chưa tròn 20 tuổi, điều không nhiều người làm được. Nhưng sau khởi đầu thuận lợi, con đường khẳng định mình trong màu áo thiên thanh đang vô cùng gập ghềnh với chân sút lắm tài, nhiều tật này.

Không tuyển thủ Italia nào hào hứng hơn Balotelli ở lần triệu tập này, bởi trong khi tất cả những người khác đều đã quá mệt mỏi sau một mùa giải vất vả và chỉ muốn nghĩ đến các bãi biển, thì “Super Mario” đặc biệt muốn tận dụng cơ hội lần này để ghi điểm trong mắt HLV Cesare Prandelli. Động lực của Balotelli bắt nguồn từ sự kiện anh bị gạt thẳng cánh ở lần triệu tập trước do một pha phạm lỗi vô nhân tính trong màu áo Man City, mà Prandelli đề cao đạo đức và tính kỷ luật của cầu thủ lên cao nhất trong tiêu chí chọn lựa. Khi đó, bất chấp Balotelli đã thiết tha xin lỗi và mong được giúp đỡ, Prandelli vẫn kiên quyết không cho anh cơ hội dù là chỉ trong trận giao hữu với Ukraina. Lần này, tiền đạo gốc Ghana được mở lại cửa, và anh biết rõ ông thầy của mình muốn được thấy điều gì.

Balotelli không có duyên với màu áo thiên thanh - Ảnh Getty

Nhưng số phận một lần nữa lại đùa cợt với Balotelli. Hôm 31/5, 3 ngày trước trận Italia-Estonia ở vòng loại EURO 2012, trận đấu mà nếu Balotelli được ra sân, sẽ là trận chính thức đầu tiên của anh cho đội tuyển Italia, tiền đạo này đã dính chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng. Anh chỉ đá được 13 phút trong trận đấu tập với đội tuyển U18 Italia trước khi ngã xuống sân. Bác sỹ trưởng Enrico Castellacci tiết lộ rằng Balotelli bị bong gân đầu gối phải, chắc chắn không kịp bình phục cho trận gặp Estonia đêm mai và không đáng để mạo hiểm ở trận giao hữu với ĐT Ireland vào ngày 7/6 tới. Hệ quả là Balotelli đã được trở về nhà sớm, và kỳ tập trung lần này đã trở thành vô ích cho những khát khao của chân sút đang đá cho Manchester City.

Điểm lại hành trình Azzurri kể từ khi Balotelli chính thức trở thành công dân Italia hồi tháng 8/2008, mới thấy dường như màu áo thiên thanh quá vô duyên với anh. Tạm không nói về giai đoạn trước World Cup 2010, bởi khi đó HLV Lippi đã thôi thử nghiệm (sau này người ta chỉ trích Lippi đã sai lầm vì không tin dùng Balotelli cũng như Cassano cho World Cup), mà kể từ khi Prandelli lên thay Lippi, vận hội của cựu thần đồng Inter này cũng không khá khẩm hơn. Prandelli đã hơn một lần khẳng định “Cassano và Balotelli là tương lai của Azzurri”, nhưng trong khi Cassano góp mặt trong hầu hết các trận đấu của đội tuyển, thì Balotelli mới chỉ ra sân trong đúng 2 dịp, đều chỉ trong các trận giao hữu và lần gần nhất cũng cách đây 7 tháng rồi (trận giao hữu hòa Romania 1-1 hôm 17/11/2010).

Không phải vì Balotelli không được HLV Prandelli tin tưởng, mà phần lớn nguyên nhân khiến anh chưa có bất cứ đóng góp nào cho hành trình đến EURO 2102 của đội tuyển Italia nằm ở phía anh. Cứ đến lúc Prandelli phải lên danh sách thì hoặc Balotelli không đảm bảo phong độ do ít được ra sân, hoặc đang dưỡng thương, hoặc có vấn đề về tư cách đạo đức (như ở lần gần nhất). Đây đã là lần thứ 7 Italia của Prandelli tập trung tại Coverciano, nhưng chỉ 3 lần có mặt Balotelli. Hiển nhiên, nếu anh cứ tiếp tục vô duyên, tiếp tục vắng mặt vì các lý do “trời ơi, đất hỡi”, cơ hội dự EURO 2012 chắc chắn sẽ càng lúc càng hẹp lại. Với sự tiến bộ trông thấy của những Matri, Pazzini, Rossi và cả Giovinco, việc Balotelli có chiếm một suất trong đội hình đến Ukraina-Ba Lan mùa hè tới hay không sẽ chẳng khiến Prandelli phải bận tâm.

Nốt đợt tập trung này là hết một năm Balotelli chính thức được đôn lên đội tuyển “lớn”, nhưng vốn liếng anh đang có là quá ít ỏi. Vòng chung kết EURO 2012 cũng chỉ còn đúng một khoảng thời gian như vậy nữa thôi, mà con đường lên tuyển chưa có dấu hiệu bằng phẳng trước mắt “Super Mario”.

Bách Việt



2 Mario Balotelli đá trận ra mắt đội tuyển Italia ở thời điểm chỉ còn đúng 2 ngày nữa là tròn 20 tuổi, trong trận Italia thua Bờ Biển Ngà 0-1 hôm 10/8/2010 (giao hữu). Anh sinh ngày 12/8/1990.

2 Tính đến nay, Balotelli mới chỉ khoác áo Italia 2 lần. Ngoài trận gặp Bờ Biển Ngà nói trên, anh còn ra sân trận hòa Romania 1-1 hôm 17/11/2010. Trước đó, anh từng chơi 16 trận cho ĐT U21 Italia, ghi 6 bàn.

119 Tổng cộng, Balotelli mới đá 119 phút cho đội tuyển và chưa ghi được bàn thắng nào. Trong cả 2 trận, anh đều bị thay bởi Quagliarella (một trận ở phút 59, một trận ở phút 60).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm