Man United vững vàng ở ngôi đầu: Vì đâu họ bay cao?

24/01/2011 19:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) -  Man United chơi không thực sự tốt ở mùa giải này nhưng việc họ duy trì được chuỗi 22 trận bất bại cùng ngôi đầu bảng khi vẫn còn 1 trận chưa đá rõ ràng là một thành tích mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Trên tờ Daily Mail (Anh), cây bút thể theo Ian Ladyman đã đưa ra những lý do giải thích cho sự thành công của thày trò Sir Alex.

* Sự chắc chắn của hàng thủ

Mùa giải năm ngoái không phải là năm mà Man United đã chơi tồi. Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch nhưng họ cũng chỉ kém Chelsea có 1 điểm trên bảng xếp hạng. Việc họ thất bại trong cuộc đua xuất phát từ sự thiếu ổn định ở hàng thủ. Tất cả những điều này đã được thay đổi khi mùa giải năm nay, bộ "tứ vệ" của Man United đang trình diễn một phong độ tốt nhất. Evra và Rafael chơi công thủ hoàn hảo hai bên cánh, đồng thời tạo ra một sự hỗ trợ đắc lực cho cặp trung vệ Vidic - Ferdinand. Cũng chính nhờ sự chắc chắn này mà cho đến hiện tại, Man United mới chỉ 1 lần phải chia điểm trên sân nhà sau trận hòa với West Brom ngày 16/10. Không thể phủ nhận rằng Sir Alex đang có trong tay một hàng thủ hay nhất Premier League tính đến thời điểm này.

* Không còn hội chứng "phụ thuộc"

Man United đang là đội ổn định nhất của Premier League - Ảnh Getty

Trước khi mùa giải năm nay diễn ra, Man United thường cho thấy họ đã quá phụ thuộc vào các cá nhân riêng lẻ. Cụ thể, mùa 08/09 họ lệ thuộc vào Ronaldo. Mùa sau đó, Man United tiếp tục sống dựa trên hiệu suất săn bàn của Wayne Rooney (người đã ghi tới 34 bàn). Khi Ronaldo đã ra đi, còn Rooney đánh rơi phong độ nhưng Man United hiện tại vẫn là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất. Họ có Berbatov, tiền đạo đã ghi tới 17 bàn ở mùa giải năm nay. Ngoài ra chân sút trẻ người Mexico, Javier Hernandez cũng đã giúp Sir Alex có thêm rất nhiều ý tưởng tấn công mới. Dù chưa được ra sân thi đấu nhiều nhưng với những gì đã thể hiện, tiền đạo trẻ này đang được ví như một "chú cáo" trong vòng cấm địa nhờ khả năng chớp cơ hội ghi bàn.

* Sức mạnh tinh thần

Man United luôn đứng vững ngay cả khi bị giới truyền thông chỉ trích. Càng bị phê phán nhiều, Man United càng cho thấy họ là đội bóng tốt nhất. Trong những cuộc họp báo gần đây đã không ít lần Sir Alex nói về những chuyện đội bóng luôn phải đối mặt với những tin đồn liên quan đến phòng thay đồ của đội chủ san Old Trafford. Tuy vậy, điều này không quá quan trọng khi những cầu thủ có nhiều cá tính như Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Giggs và Rooney  vẫn chơi tốt và thể hiện được một sự đoàn kết cao. Đây cũng chính là lý do vì sao Man United bất bại từ đầu mùa giải.

* Sự trợ giúp của lịch thi đấu

HLV Ferguson đã ít nhất một lần đặt câu hỏi về sự thiếu công bằng của lịch thi đấu nhưng điều đó không thể xảy ra ở mùa giải này. Sự khởi đầu hoàn hảo của họ cũng có những đóng góp của lịch thi đấu. Trong tháng 2 này, ngoại trừ trận tiếp Man City ngày 12/2, Man United sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào ở những vòng đấu tiếp theo. Đến tháng 3, họ sẽ phải trải qua một lịch thi đấu khó khăn với các trận đấu  Chelsea (sân khách), Liverpool (sân khách), Bolton (sân nhà), West Ham (sân khách), Fulham (sân nhà), Newcastle (sân khách), Everton (sân nhà), Arsenal (sân khách), Chelsea (sân nhà). Nếu vượt qua được những thách thức này mà Man United vẫn bất bại, họ xứng đáng để có ngôi vô địch.

* Chiều sâu về lực lượng

Bất cứ một HLV nào cũng nói rằng để có được thành tích, đội bóng nào cũng cần phải có một đội hình có chiều sâu về chất và lượng. Man United là đội bóng như thế. Lực lượng của họ là sự kết hợp giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm, cùng các cầu thủ trẻ có khả năng. Chính điều này đã khiến cho cả đội luôn có được sự bổ trợ cho nhau. Khi một cầu thủ xuống phong độ, ngay lập tức có người khác thay thế. Điển hình nhất là trường hợp của Rooney với Berbatov hay Giggs, người đã chơi rất tốt khi Antonio Valencia chấn thương....

* Khả năng hạ gục đối thủ

Tất cả những điều này có thể nhận thấy rõ nhất qua chiến thắng 5-0 trước Birmingham cuối tuần qua. Đội bóng của Alex McLeish được coi là một trong những đối thủ có lối chơi khó chịu nhất của Premier League nhưng bằng một cách nào đó, Man United vẫn hạ gục họ. Khi Berbatov chơi như Ruud van Nistelrooy của năm 2002, khi Nani chơi như Giggs của năm 1999, khi Vidic chứng minh anh là trung vệ hay nhất thế giới, khi Man United trình diễn một thứ bóng đá tốc độ, chính xác cùng sự sắc sảo, họ có thể đánh bại bất cứ một đối thủ nào.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm