Aguero: Tài năng và bản lĩnh

20/07/2011 12:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Man City đang gấp rút tìm kiếm một siêu tiền đạo xứng đáng thay thế sự ra đi của Carlos Tevez. Và đội bóng giàu nhất thế giới dễ dàng thấy Sergio Aguero là người có thể mặc vừa khít chiếc áo mà cựu đội trưởng vùng Eastland để lại.

Nếu chỉ xét về nghĩa đen thì ắt hẳn vấn đề trên đã được giải quyết. Với chiều cao 1m72, Aguero thấp hơn Tevez đúng 1cm. Vóc dáng thấp bé khiến cả 2 đều từng được so sánh với Diego Maradona khi vẫn còn cắp sách tới trường. Nhưng có lẽ chưa ai đạt đến tầm huyền thoại bóng đá của đất nước nổi tiếng với điệu tango này. Nếu xét về mặt nghĩa bóng, chúng ta cũng không thấy quá nhiều sự khác biệt. Sau khi làm được rất nhiều điều cho Man City, Tevez đã dũng cảm vứt bỏ tất cả, bao gồm mức lương cao nhất thế giới cùng sự nghiệp đang ở đỉnh cao, để trở về “dưỡng lão” tại Brazil ở tuổi 27. Năm 2007, Aguero cưới cô con gái út Giannina của Maradona và đó cũng có thể coi là một quyết định gan dạ. Ít ai biết, El Kun còn vượt mặt ông bố rể để trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại giải vô địch quốc gia Argentina. Đó là trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của anh trong màu áo Independiente, ở độ tuổi 15 và 35 ngày.

Aguero sắp tới Man City - Ảnh Getty

Hiện tại, Tevze và Aguero có rất nhiều điểm tương đồng. Họ sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, sút tốt cả hai chân và luôn cháy hết mình mỗi khi vào sân. Ngoài việc trẻ hơn người đàn anh 4 tuổi, El Kun còn được đánh giá cao hơn Tevez ở vị trí tiền đạo đá cắm. Anh là mẫu sát thủ có khả năng ghi bàn một cách dễ dàng trong vòng cấm địa - điều trái ngược với phong cách có phần “cục súc” của Tevez. Nhưng phẩm chất của Aguero mà Man City kết nhất lại liên quan đến “ngoại cảnh”. Đối với El Kun, cuộc sống dường như chỉ có bóng đá và không gì có thể ảnh hưởng tới tham vọng trong sự nghiệp của anh.

Mùa Hè năm 2006, ở tuổi 18, trong khi phần lớn bạn bè vẫn ăn bám gia đình, Aguero một mình khăn gói sang Tây Ban Nha với giá kỷ lục hơn 20 triệu bảng. Ít ai có thể hiểu được sự hụt hẫng của chàng trai trẻ ở thời điểm đó. Mùa giải đầu tiên tại Atlectio, anh chỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn nhưng ra sân tới 42 trận. El Kun nhanh chóng thích nghi ở mùa thứ 2 và khiến các CĐV thủ đô quên đi cái bóng dáng của người hùng Fernando Torres. Ở chiến dịch năm đó (2007-08), Aguero là chân sút xuất sắc thứ 3 tại La Liga và có màn trình diễn cá nhân ấn tượng khiến người bạn thân Lionel Messi phải buồn lòng. Trong lần chạm trán với Barcelona, El Kun ghi 2 bàn và kiến tạo 2 đường chuyền để mang về chiến thắng 4-2 cho đội chủ sân Vicente Calderon.

Dẫn chứng đó để nói lên bản lĩnh cũng như tài năng của Aguero. Tại bến đỗ mới, anh không ngại phải đóng thế cho bất cứ chân sút hàng đầu nào, cũng chẳng ngại sức ép với phí chuyển nhượng khổng lồ cho việc sở hữu mình. Và nếu thực sự tới Man City, họ sẽ không phải sợ Aguero “nhớ nhà” như Tevez. El Kun xa quê hương từ khi còn quá trẻ và suốt 5 năm thi đấu tại xứ Bò tót, anh chưa bao giờ để việc riêng tư ảnh hưởng đến công việc chuyên môn. Khi muốn ra đi, Aguero vào thẳng nguyên nhân. Anh cần thử thách bản thân ở môi trường khắc nghiệt hơn và tất nhiên là cả vấn đề đãi ngộ nữa. Đó đều là những thứ mà Man City có thể dễ dàng đáp ứng được. Tất cả chỉ còn phụ thuộc ở Aguero mà thôi.

HÀ DƯƠNG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm