V-League có gì cho HLV Kim Sang Sik?

09/05/2024 05:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hơn một năm làm việc của ông Philippe Troussier, có một thực tế đáng buồn là V-League không giới thiệu được một gương mặt mới mẻ nào cho dù nhà cầm quân người Pháp có nhu cầu rất lớn trong việc cải tổ đội hình. Là một người chỉ có kinh nghiệm ở cấp độ CLB như ông Kim Sang Sik thì liệu sẽ khác hơn không?

Nhìn nhận một cách khách quan thì V-League hiện tại không có tính cạnh tranh cao. Mặc dù các đội sẽ còn phải đá đến 9-10 vòng đấu nữa nhưng số đội có cơ hội vô địch hiện còn rất ít. Theo thống kê, để vô địch V-League trong mùa giải có 26 vòng thì cần tối thiểu 14 trận thắng. Những đội như CAHN hay Hà Nội FC mà muốn vượt qua Nam Định thì phải thắng ít nhất 6-7 trận nữa, tức là 70% số trận còn lại. Trong khi đó, họ chỉ thắng được 50% số trận đã qua nhiệm vụ kể trên trở nên bất khả thi. Đó là chưa nói đến một điều kiện quan trọng: Nam Định phải thua ít nhất 6/10 trận còn lại.

Vấn đề nằm ở chỗ Nam Định đang là thế lực của mùa giải này nhưng họ lại không đại diện cho bất kỳ điều gì mang tính đột phá cho đội tuyển Việt Nam. Họ xây dựng sức mạnh dựa trên khả năng tài chính khi chiêu mộ nhiều tuyển thủ quốc gia.

V-League có gì cho HLV Kim Sang Sik? - Ảnh 2.

HLV Kim Sang Sik có mặt ở khán đài sân Thiên Trường để dự khán trận Nam Định-B.Bình Dương.Ảnh: Song Ngọc

Những người có tầm ảnh hưởng nhất trên con đường vươn đến ngôi số 1 của họ lại là các ngoại binh với 2 tiền đạo đang dẫn dần danh sách Vua phá lưới với số bàn thắng chiếm đến 65% tổng số bàn mà Nam Định ghi được tính đến nay. Ở trận đấu "chung kết sớm" với B.Bình Dương hôm qua, đội hình xuất phát của Nam Định có tuổi bình quân 28,7 và chẳng có ai ở tuổi U23 cả.

Ví dụ như HLV Kim Sang Sik đến sân Thiên Trường xem trận đấu để tìm nhân tố mới nào đó, chắc chắn là không thể có điều đó ở đội chủ nhà, đội bóng được xem là mạnh nhất Việt Nam hiện tại. Trong khi đó, 2 đội bóng cũng đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia khác là CAHN và Hà Nội FC thì đang ở một trạng thái thi đấu sa sút. Họ chính là những CLB thay HLV nhiều nhất, chi tiết cho thấy họ gặp vấn đề về chất lượng cầu thủ.

Ở một góc nhìn khác, giới truyền thông Hàn Quốc có nhiều băn khoăn về năng lực của HLV Kim Sang Sik. Điều này thì cũng bình thường vì ông Kim cầm quân đội 1 ở Jeonbuk chưa đầy 3 mùa giải. Thành công nhanh, thất bại cũng chóng vánh, nên công bằng mà nói chưa có đủ dữ kiện để đánh giá về năng lực của người cầm quân, một công việc đòi hỏi thời gian cũng như nhiều yếu tố liên quan.

Nhưng tranh cãi nằm ở chỗ, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ông Kim chỉ làm việc tại một CLB duy nhất, một nơi mà ông quá thân thuộc, biết được điểm mạnh điểm yếu của từng cầu thủ. Nghĩa là có vẻ như ông hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc chọn lựa cầu thủ, nhất là ở một môi trường hoàn toàn khác.

Đáng lo cho ông Kim Sang Sik. Vì V-League hiện nay không ở trong giai đoạn tốt nhất của quá trình phát triển. Ngoài sự xuất hiện của một Filip Nguyễn thì công bằng mà nói, 3 năm qua V-League không giới thiệu được bất kỳ ngôi sao nào. Những cầu thủ có từ thời HLV Park Hang Seo hiện vẫn chơi tốt nhưng đã kém hơn so với chính họ. Trường hợp được nói đến nhiều nhất là Nguyễn Đình Bắc nhưng nếu không phải ông Troussier, chưa chắc HLV nào khác đã chọn tiền đạo trẻ này.

Mùa trước CAHN vừa lên hạng đã vô địch, mùa này có thể Nam Định sẽ lên ngôi, nhưng cả 2 đội bóng này đều có chung một điểm: Họ không tạo ra một giá trị đặc biệt nào cả. Trong khi 3 CLB từng đóng góp đến 70% sức mạnh cho đội tuyển là Hà Nội FC, Thể Công viettel và HAGL thì sa sút về thành tích ở mùa này sau khi nhiều cầu thủ quan trọng của họ chuyển sang đá cho 2 CLB nói trên. Đó là một vòng luẩn quẩn về chất lượng con người tại V-League.

Hãy nhớ lại điểm xuất phát của 2 HLV đội tuyển quốc gia gần nhất. Ông Park Hang Seo có ngay một thế hệ vàng và thành công, ông Troussier muốn làm mới đội tuyển và thất bại. Không cần phải thông minh cũng biết sự khác biệt nằm ở những gì mà 2 HLV nói trên "lọc" ra được từ V-League.

HLV Kim Sang Sik là một người mới. Ông còn trẻ và tất nhiên, ít kinh nghiệm. Vì thế mà việc V-League có thể cung cấp được gì cho ông, sẽ vô cùng quan trọng. Nhưng hãy nghĩ xem, mùa giải hiện tại nếu Nam Định vô địch và Khánh Hòa xuống hạng thì có lẽ bầu không khí bóng đá nội cũng chẳng có gì sôi nổi. Vì đơn giản là V-League đang rơi vào những câu chuyện rất cũ. Cũ như chính câu chuyện mới về những cầu thủ ở đội Hà Tĩnh vướng rắc rối với pháp luật.


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm